Nguồn tin cảnh sát Nam Sudan cho biết, các tay súng phiến quân ở nước này vừa thực hiện một cuộc tấn công phục kích nhằm vào một chiếc xe tải chở khoảng hơn 40 dân thường, khiến ít nhất 21 người chết và hơn 20 người khác bị thương.

phien quan phuc kich sat hai da man 21 dan thuong nam sudan

Binh sĩ nổi loạn ở Juba, Nam Sudan. (ảnh: AP)

Vụ tấn công xảy ra cuối tuần trước trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Juba và thành phố Yei thuộc phía nam đất nước. Chính phủ Nam Sudan cáo buộc nhóm phiên quân ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar đứng đằng sau cuộc tấn công.

Trong một thông báo, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) cho biết đã nhận được những báo cáo về tình trạng bạo lực kinh hoàng chống dân thường tại khu vực Yei.

Nam Sudan rơi vào bất ổn nghiêm trọng hồi tháng 7 vừa qua khi các lực lượng quân Chính phủ giao tranh ác liệt với các tay súng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar tại thủ đô Juba. Sau biến cố này, ông Machar đã trốn thoát khỏi Nam Sudan và hiện được cho là đang tỵ nạn tại một trong các quốc gia châu Phi./.