Theo các chuyên gia khảo cổ học, các hóa thạch được tìm thấy trong mỏ gần Lightning Ridge, New South Wales và bao gồm một loài khủng long mới cũng như loài khủng long bị opal cực hiếm trên thế giới.

phat hien hoa thach cua mot dan khung long cuc hiem
Hình ảnh phác hoạ lại loài khủng long mới được phát hiện ở Úc.

“Chúng tôi ban đầu cho rằng đó là một bộ xương duy nhất, nhưng khi bắt đầu nhìn vào một số xương, tôi nhận ra rằng có tới bốn xương đòn (xương bả vai) tất cả từ các động vật có kích thước khác nhau”, tiến sĩ Phil Bell, trưởng nhóm nghiên cứu từ Đại học New England ở Úc tuyên bố.

Khu vực hoá thạch được phát hiện lần đầu bởi thợ mỏ opal có tên Robert Foster từ năm 1980 bao gồm các bộ phận của bốn bộ xương. Chúng bao gồm khủng long nhỏ vị thành niên và các sinh vật lớn hơn, có thể dài đến gần 5m.

Bell nói rằng có khoảng 60 xương bị opal hoá từ một con khủng long trưởng thành và xương của ít nhất ba con khác.

Loài khủng long mới đã được đặt tên là Fostoria dhimbangunmal để vinh danh nhà nghiên cứu Foster.

Năm ngoái, Bell và các đồng nghiệp cũng đã đặt tên cho một con khủng long ăn thực vật nhỏ mới được tìm thấy tại địa điểm Lightning Ridge.