phat hien bo co kha nang chong virus hiv
Hệ miễn dịch của bò có khả năng chống virus HIV. Ảnh: Independent.

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps, Mỹ, nhận thấy bò có khả năng chống lại virus HIV do hệ thống miễn dịch mạnh mẽ của loài động vật này nhanh chóng tạo ra kháng thể đặc biệt để vô hiệu hóa virus. Đây có thể là phát hiện quan trọng giúp phát triển vắcxin phòng ngừa HIV cho con người trong tương lai gần, theo Independent. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature hôm 20/7.

Khoảng 10% đến 20% số người nhiễm virus HIV tự phát triển các kháng thể vô hiệu hóa virus phổ rộng (bNAbs). Nhưng họ chỉ bắt đầu tạo ra chúng khoảng 2 năm sau khi mắc bệnh, vào thời gian đó virus HIV đã biến đổi.

"Một số ít người sống với HIV tạo ra bNAbs, nhưng chỉ sau thời kỳ bị nhiễm trùng đáng kể. Khi đó virus HIV trong cơ thể của họ đã tiến hoá để chống lại hệ thống bảo vệ này", Dennis Burton, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, bò được tiêm protein HIV phát triển phản ứng miễn dịch trong vài tuần. Bốn con bò khi tiến hành thử nghiệm nhanh chóng tạo ra bNAbs sau 35 đến 50 ngày.

"Ngay từ những ngày đầu tiên của đại dịch HIV/AIDS, chúng tôi nhận thấy virus HIV rất giỏi tránh né hệ miễn dịch. Do đó, các hệ thống miễn dịch đặc biệt sản xuất kháng thể vô hiệu hóa virus HIV nhận được mối quan tâm lớn, dù chúng ở trên người hay gia súc", Anthony Fauc, giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nói.

Theo Fauc, các phản ứng mạnh mẽ trong nghiên cứu này rất đáng chú ý bởi vì gia súc tạo ra bNAbs trong thời gian tương đối ngắn. Không giống như kháng thể của con người, kháng thể của gia súc nhiều khả năng mang các đặc điểm độc đáo, mạnh hơn kháng nguyên phức tạp của vius HIV.

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể bắt chước các kháng thể mạnh mẽ của bò hoặc sửa đổi chúng để phát triển vắcxin và điều trị HIV.

Lê Hùng