Trong những năm qua, Trường THPT Chu Văn An đã luôn quan tâm và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào này đã được lồng ghép hiệu quả với các phong trào khác như: xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Vì vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để các thầy cô giáo và học sinh yên tâm dạy học, tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục. Tại buổi lễ, Nhà trường đã triển khai nghị quyết của chi bộ; kế hoạch thực hiện; quyết định thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

phat dong phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

Theo đó, trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về bảo vệ an ninh tổ quốc đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Tổ chức các chuyên đề chuyên sâu về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tìm hiểu nắm bắt diễn biến tâm lý, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của học sinh để có giải pháp giáo dục phù hợp. Tích cực vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Phát huy vai trò của đội thanh niên xung kích, tổ bảo vệ, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tham gia…

Tại buổi lễ, Nhà trường đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa lãnh đạo nhà trường với các tổ chức đoàn thể, học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Công an phường (ảnh)./.