Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng từ 300 - 500 triệu người trên toàn cầu bị mắc bệnh sốt rét. Trong số người mắc bệnh sốt rét hàng năm trên thế giới, có khoảng 1 triệu người tử vong và đa số là trẻ em dưới 5 tuổi sống ở tại các quốc gia thuộc châu Phi. Tại Thái Nguyên, trong nhiều năm qua, công tác phòng chống bệnh sốt rét được thực hiện tốt nên tình hình bệnh đã được kiểm soát, số ký sinh trùng sốt rét giảm, không có dịch xảy ra, không có người tử vong do sốt rét.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã tuyên truyền đến người dân một số nội dung như: nguyên nhân, biểu hiện, tác hại và những biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. Từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh sốt rét trong cộng đồng dân cư, cùng nhau đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Sau buổi lễ, Trung tâm đã tổ chức lấy máu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét và tẩm màn phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét cho các hộ dân trong xã./.