Cảnh sát Pháp ngày 18/4 bắt giữ hai người đàn ông tại thành phố Marseille, miền Nam nước này vì tình nghi lên kế hoạch tấn công trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 23/4 tới.

phap bat 2 doi tuong am muu tan cong trong ngay bau cu tong thong

Cảnh sát Pháp bắt giữ một đối tượng vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hai đối tượng này đã bị cảnh sát truy lùng kể từ cuối tuần qua và bị bắt giữ chỉ vài phút sau khi đến thành phố Marseille.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, các nghi phạm sinh năm 1987 và 1993, quốc tịch Pháp, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan khi còn ngồi tù.

Hiện cảnh sát đang tiến hành lục soát nơi ở của các đối tượng, đồng thời tăng cường an ninh tại các điểm bỏ phiếu và bảo vệ ứng cử viên Tổng thống.

Pháp đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp về an ninh trên toàn quốc sau một loạt vụ tấn công khủng bố khiến 230 người thiệt mạng trong hai năm qua./.