Hạ sĩ Hoàng Văn Bộ, trắc thủ radar, nhận xét: “Quá trình học tập bằng phần mềm này, chúng tôi thấy bài học rất sinh động và dễ hình dung hơn nhiều. Qua đó, giúp chúng tôi nắm chắc bài học, làm chủ khí tài, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự về đơn vị công tác, Trung úy Khương Đình Dũng luôn trăn trở tìm biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị mình. Là người trực tiếp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho chiến sĩ, Dũng nhận thấy cách giảng dạy trước đây không phù hợp với khí tài trang bị hiện đại và trình độ của chiến sĩ hiện nay. Với kiến thức được trang bị tại nhà trường cùng mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, Dũng đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu và tham khảo thêm ý kiến của chỉ huy đơn vị để xây dựng thành công phần mềm “Huấn luyện trắc thủ đọc tình báo”.

phan mem huan luyen bo doi lam chu khi tai radar
Trung úy Khương Đình Dũng (người ngồi bên trái) giới thiệu phần mềm “Huấn luyện trắc thủ đọc tình báo” cho chiến sĩ học tập.

Trung úy Khương Đình Dũng chia sẻ: Phần mềm được xây dựng dựa trên ý tưởng mô phỏng lại màn hình hiện sóng của đài radar P18M (đây là đài radar cảnh giới hiện đại, được biên chế, sử dụng trong Quân chủng Phòng không-Không quân hiện nay). Phần mềm có thể tạo giả các mục tiêu chuyển động theo thời gian, giúp trắc thủ dễ dàng hình dung và tiếp thu nội dung bài học mà không cần phải trực tiếp lên đài radar. Theo đó, quá trình huấn luyện sẽ được thực hiện độc lập, thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ SSCĐ của đơn vị. Khi đưa vào huấn luyện, phần mềm góp phần rút ngắn thời gian huấn luyện, trắc thủ nắm chắc hơn nội dung bài học so với phương pháp huấn luyện trước đây.

Nhờ hiệu quả ứng dụng cao, phần mềm “Huấn luyện trắc thủ đọc tình báo” của Trung úy Khương Đình Dũng đã được Trung đoàn 293 trao giải Nhì tại Hội thi mô hình, đồ dùng huấn luyện năm 2018./.