Như VOV đã đưa tin, trên quốc lộ 6, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, lúc 0h15 ngày 17/6, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, 38 người bị thương. Lực lượng chức năng tỉnh khẩn trương đưa các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện.

phan luong giao thong qua hien truong vu tai nan o hoa binh
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 0h15 ngày 17/6

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông Công an Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Mai Châu và các cơ quan chức năng tiến hành cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa 38 hành khách bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, trong đó có 5 nạn nhân đã được chuyển viện lên tuyến trên để điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên VOV, Trung tá Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cảnh báo đã yêu cầu người điểu khiển phương cần tuyệt đối tuân thủ theo phương án phân luồng giao thông qua hiện trường:

"Quá trình xảy ra vụ tai nạn đã vung vãi nhiều sắt vụn trên hiện trường và găm vào thành xe khách gây khó khăn công tác cứu hộ cứu nạn. Chỗ hiện trường xảy ra là ngã ba rất rộng ở Toòng Đậu, việc phân luồng đã được tổ chức không đi qua hiện trường và các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Đề nghị các phương tiện cần tuân thủ tuyệt đối chấp hành tốt đi qua hiện trường này", Trung tá Lê Tuấn Anh nói.

Trước đó, rạng sáng ngày 17/6, tại Km 134 + 300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hòa Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách BKS 27B – 003.71 do Cao Xuân Hồng (ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải biển kiểm soát Lào UN – 8500 do Nguyễn Thư Quỳnh ( trú Hà Nội) điều khiển hướng ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Cao Xuân Hồng (lái xe khách); Trần Văn Khiêm (trú tỉnh Vĩnh Phúc) và 01 nạn nhân nữ hiện chưa xác định được danh tính (đều là hành khách trên xe ô tô 27B – 003.71).

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ, dữ liệu hành trình của xe khách 27B-003.71 (thuộc Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên) , tốc độ cuối cùng của xe khách lúc 0h17p01s là 52 km/h. Trước đó 10s và 20s, tốc độ của xe lần lượt là 51 và 56 km/h. Đối với xe tải chở sắt vụn, bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận, chiếc xe tải mang biển số Lào, UN8500, không có dữ liệu tốc độ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.