Ngày (23/6), Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã gặp đại diện của Nga và các đồng minh nhằm đạt được thỏa thuận mới về nâng sản lượng khai thác dầu.

Trước đó, hôm qua, OPEC thông báo thỏa thuận tăng sản lượng khai thác trong nội khối nhưng không nêu rõ mục tiêu khai thác là bao nhiêu. Nga và các nước sản xuất dầu nằm ngoài OPEC muốn bàn với OPEC để có thể cùng tham gia thỏa thuận toàn cầu về nâng sản lượng khai thác.

Hôm qua, giá dầu thô Brent đã tăng thêm 2,5 USD lên 75,55 USD/thùng. Sau khi OPEC ra quyết định tăng sản lượng khai thác dầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng, việc tăng sản lượng là cần thiết để đẩy giá dầu hạ xuống.

Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang kêu gọi các nước sản xuất dầu tăng nguồn cung nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt dầu lửa có thể làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.