Tổng thống Mỹ Donald tiếp tục chỉ trích bất chấp việc công luận Anh và các chính trị gia khác ca ngợi Thị trưởng Khan vì cách xử lý hậu quả vụ việc vừa qua.

ong trump tiep tuc chi trich thi truong london sau vu tan cong o anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp tục chỉ trích Thị trưởng London Sadiq Khan (phải) sau vụ tấn công ở Anh đêm 3/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump cáo buộc Thị trưởng Khan đã đưa ra “một cái cớ thảm hại” cho thông báo của ông, trong đó kêu gọi người dân London không nên hoảng loạn vì sự tăng cường hiện diện của cảnh sát trên phố để đối phó với vụ tấn công đêm 3/6.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May đồng tình với dư luận khắp London cho rằng ông Khan đã “thực hiện tốt” chức trách của mình.

Ba phần tử cực đoan đã lái một chiếc xe bán tải đâm vào người đi bộ trên Cầu London đêm 3/6 trước khi chạy đến khu chợ Borough đông đúc, nơi chúng tản ra đâm chém và cắt cổ dân thường bừa bãi và không thương tiếc. Cảnh sát Anh đã bắt chết cả 3 kẻ tấn công.

Ngay sau vụ tấn công, Thị trưởng London đã thông báo với người dân rằng họ sẽ thấy cảnh sát được tăng cường ở thủ đô nhưng không nên hoảng loạn vì điều này. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức đăng dòng tweet cho rằng vị thị trưởng này đã hạ thấp tính nghiêm trọng của vụ tấn công.

Người phát ngôn của ông Khan cho biết Thị trưởng London có nhiều việc phải làm hơn là đáp trả những dòng trạng thái “ thông tin và hoàn toàn bị đưa ra khỏi ngữ cảnh” mà ông Trump đăng trên Twitter.

Bình luận của ông Trump bị dư luận Anh coi thường nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục công kích bằng dòng tweet ngày 5/6 viết rằng: “Cái cớ thảm hại mà Thị trưởng London Sadiq Khan, người đã suy nghĩ chóng vánh về tuyên bố “không có lý do gì phải hoảng loạn’. MSM [Truyền thông chính thống – ND] thì làm việc cật lực để quảng bá điều đó”.

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng thật không công bằng khi coi những dòng tweet của ông Trump là một cuộc khẩu chiến với ông Khan, Thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của London, một thành viên Công đảng đối lập ở Anh.

“Vấn đề ở đây là có lý do để cảm thấy hoảng loạn. Chúng ta thấy các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp không phải chỉ ở đó mà trên toàn thế giới và chúng ta bắt đầu đặt lực lượng an ninh quốc gia và toàn cầu ở mức báo động cao hơn mọi khi” – bà Sanders cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên va chạm giữa ông Trump và ông Khan. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump, ông Khan nằm trong số nhiều người phản đối ứng viên đảng Cộng hòa Mỹ vì đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cảnh, cho rằng ý tưởng này sẽ bị những kẻ cực đoan lợi dụng. Trong chuyến thăm Chicago tháng 9/2016, ông Khan còn công khai ủng hộ ứng viên Hillary Clinton.

Hồi tháng 3, con trai ông Trump cũng đăng dòng tweet chỉ trích ông Khan vì đã bình luận sau vụ tấn công ở Westminster, trung tâm London, rằng việc phải chuẩn bị tinh thần bị tấn công khủng bố là một phần của cuộc sống ở thành phố lớn./.