Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua ký Sắc lệnh Hành pháp, trong đó nói rằng ông tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” nhằm bảo vệ các mạng lưới của Mỹ trước các đối thủ nước ngoài.

ong trump ky sac lenh chan chuoi cung ung tu huawei
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: GETTY

Theo một Tuyên bố của Nhà Trắng, Sắc lệnh Hành pháp này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa đối với công nghệ thông tin - liên lạc và các dịch vụ tại Mỹ, đồng thời ủy quyền cho Bộ Thương mại cấm những giao dịch gây ra rủi ro không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia và sự an toàn của các cá nhân tại Mỹ.

Động thái này mang lại cho Chính phủ liên bang những quyền hành nhằm ngăn chặn các công ty của Mỹ hợp tác với các nhà cung ứng nước ngoài, bao gồm tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc./.