Sáng 18/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (hay còn gọi là Nhân đại tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 tiếp tục phiên họp toàn thể tiến hành bầu các chức danh Thủ tướng Quốc vụ viện, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các chức danh quan trọng khác.

ong ly khac cuong tiep tuc giu chuc thu tuong quoc vu vien trung quoc
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: abc

Tại phiên họp toàn thể, với 2.964 phiếu thuận, 2 phiếu chống, ông Lý Khắc Cường, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông Lý Khắc Cường đảm nhiệm cương vị này. Cũng tại phiên họp, Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Chu Cường làm Chánh án toàn án Nhân dân tối cao và bầu ông Trương Quân giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Dương Hiểu Độ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia. Đây là cơ quan mới được thành lập thể nhằm kiện toàn hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước của Trung Quốc, đi sâu cải cách thể chế giám sát, qua đó sẽ góp phần thực hiện triệt để công tác phòng, chống tham nhũng. Trong sáng 18/3, Quốc hội Trung Quốc đã tiến hành bầu các Phó Chủ tịch và Ủy viên Quân ủy Trung ương.

ong ly khac cuong tiep tuc giu chuc thu tuong quoc vu vien trung quoc
Ông Dương Hiểu Độ. Ảnh: Reuters.

Ông Lý Khắc Cường, sinh năm 1955, là Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Hoa, quê quán thuộc tỉnh An Huy, xuất thân từ Đoàn thanh niên. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư tỉnh Hà Nam, Bí thư tỉnh Liêu Ninh, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Thủ tướng Quốc vụ viện. Ông Lý Khắc Cường là Uỷ viên Trung ương khoá 15, 16, 17, 18; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị các khoá 17, 18, 19./.