Ngay sau khi điểm thi THPT quốc gia 2019 được công bố, với điểm thi Toán 9,4 điểm, Vật Lý 9,5 điểm và Hóa Học 9,5 điểm… tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A là 28,4 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên), Nguyễn Thị Hà Giang, học sinh lớp 12C1, trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An vượt qua những thí sinh đến từ các trường chuyên nức tiếng trên đất học xứ Nghệ trở thành nữ thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An và xếp thứ 9 cả nước.

nu sinh hoc truong lang tro thanh thu khoa khoi a tinh nghe an
Nguyễn Thị Hà Giang – nữ sinh xuất sắc giành được 28,4 điểm trở thành thí sinh có số điểm xét tuyển đại học khối A cao nhất tỉnh Nghệ An.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nguồn thu nhập chính của cả gia đình từ 1,3 mẫu ruộng lại học tại một “trường làng” nên thành tích của cô nữ sinh quê Bác khiến nhiều người nể phục.

Chia sẻ về số điểm mình đạt được trong kỳ thi vừa qua, Hà Giang cho biết, bản thân em không bất ngờ về số điểm mình đạt được nhưng vô cùng bất ngờ về thứ hạng mà mình giành được.

“Ngay sau khi kết thúc các môn thi, so sánh đáp án em cũng chắc mình sẽ giành được trên 27 nhưng trở thành thí sinh có điểm xét tuyển khối A cao nhất tỉnh Nghệ An và xếp thứ 9 cả nước thì khiến em rất bất ngờ. Bởi em nghĩ nhiều bạn khác sẽ giành được điểm thi cao hơn em nhiều”, Giang chia sẻ.

Trong suốt 12 năm học, Nguyễn Thị Hà Giang luôn xuất sắc giành danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Lớp 11 Hà Giang cũng giành giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán và giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý, điểm tổng kết năm lớp 12 của em cũng đạt đến 9,4 điểm.

nu sinh hoc truong lang tro thanh thu khoa khoi a tinh nghe an
Hà Giang và cô giáo chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy môn Hóa Học, cô Nguyễn Thị Sao vô cùng ấn tượng đối với thành tích của học trò mình đạt được dù điều đó không nằm ngoài dự kiến của cô.

Cô Nguyễn Thị Sao – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, trường THPT Kim Liên tự hào: “Trong kỳ thi vừa qua, tất cả học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm đều có điểm xét tuyển đại học trên 20 điểm. Đặc biệt em Nguyễn Thị Hà Giang có thành tích cao nhất khi giành được 28,4 điểm trở thành thủ khoa khối A của toàn tỉnh đây là lần đầu tiên một học sinh của trường giành được vị trí như vậy nên tôi rất tự hào.

Hà Giang là một học sinh có tinh thần tự giác trong học tập rất cao, em học đều tất cả các môn. Ở lớp ngoài đảm nhiệm vị trí lớp phó học tập em còn là thành viên trong đội thanh niên xung kích của trường, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động mà nhà trường tổ chức.

Tôi vừa là giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn Hóa Học, trong 3 môn khối A thì Hóa là môn mà em yếu hơn, mỗi khi có bài khó, hoặc những điểm nào chưa hiểu Hà Giang đều hỏi cô. Tôi rất tự hào về thành tích mà em đạt được ngày hôm nay”.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình cô nữ sinh “trường làng” cho biết: Cách học tốt nhất là nắm chắc được kiến thức cơ bản, bản chất vấn đề, biểu thức trong sách giáo khoa… sau đó em có tìm một số bộ đề, những bài khó để tự rèn luyện thêm, điểm nào em chưa hiểu thì hỏi thầy cô bộ môn, nhờ thầy cô giảng giải, phân tích kỹ hơn để mình hiểu rõ hơn.

Em dự kiến sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương với ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Sau đó sẽ về giúp đỡ xây dựng quê hương.

nu sinh hoc truong lang tro thanh thu khoa khoi a tinh nghe an
Hà Giang hạnh phúc bên gia đình, bố mẹ cũng rất tự hào về kết quả mà con mình đạt được.

Anh Nguyễn Thạc Nam (SN 1972, bố Hà Giang) xúc động: “Bản thân cháu có ý thức rất cao, nó ham học ngay từ nhỏ, điều kiện gia đình không có để con học thêm chúng tôi chỉ biết dành tối đa thời gian cho con học tập. Con tôi có được kết quả ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã không quản vất vả giúp đỡ cháu rất nhiều”.

Ở nhà ngoài thời gian giúp đỡ bố mẹ trong công việc đồng áng, cứ hễ có thời gian rảnh là Hà Giang lao vào học tập. Buổi tối, khoảng thời gian từ 19h – 23h hầu như em đều miệt mài bên bàn học. Nhìn con say mê bên bàn học bố mẹ cũng thấy an lòng, mọi mệt nhọc trong công việc thường ngày đều tan biến.

Thầy Dương Văn Sơn – Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi về giữ chức Hiệu trưởng tại trường THPT Kim Liên. Tinh thần đoàn kết của cả tập thể giáo viên toàn trường đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà nhà trường đề ra trong năm học, đặc biệt đã lập nên “kỳ tích”. Trường hợp em Nguyễn Thị Hà Giang cũng là tấm gương sáng để học sinh toàn trường noi theo và cố gắng”.

Đây là lần đầu tiên trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn có học sinh dẫn đầu toàn tỉnh Nghệ An về điểm xét tuyển đại học khối A, vượt qua những trường chuyên danh giá trên cái nôi đất học xứ Nghệ. Sắp tới trường cũng sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nên thành tích ngày hôm nay cũng là một mốc son đáng nhớ của nhà trường./.