Toà án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt mức án chung thân dành cho bị cáo Nguyễn Thị Hiền với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

nu giao vien lua dao chiem doat hon 50 ty dong
Đối tượng Nguyễn Thị Hiền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 - 12/2017, lợi dụng sự quen biết, Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã vay mượn tiền của nhiều người với lý do để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng.

Nguyễn Thị Hiền vốn là giáo viên lại có cửa hàng buôn bán, khi vay tiền đều viết giấy nhận nợ và trả lãi cao, đúng hạn nên có khá nhiều người cho đối tượng vay tiền và cho vay nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận dùng tiền vay của người sau để trả lãi cho người trước.

Đến cuối năm 2017, khi không còn vay mượn được thêm và không có khả năng thanh toán số tiền đã vay, Nguyễn Thị Hiền đã bỏ trốn với số nợ gần 51 tỷ đồng.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Hiền là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo mức án tù chung thân và buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền cho các bị hại./.