Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Vân (SN 1991, ở xã Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái) về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 138, BLHS.

nu 9x trom hon 100 trieu dong cua nguoi dan ong ngoai quoc
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ điều tra, Vân không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2014, Vân quen biết với ông Takagi Masahiro (SN 1960, quốc tịch Nhật Bản). Đến khoảng tháng 2/2017, ông Takagi sang Việt Nam làm việc và được công ty thuê cho một căn hộ ở Times City, thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đến khoảng 21h tối 28/8/2017, Vân đến chỗ ở của ông Takagi chơi. Trong lúc ông Takagi ra ngoài mua rượu, Vân ở nhà lục túi xách để lấy tiền rồi bỏ đi.

Lúc sau, ông Takagi mua rượu về không thấy Vân, đồng thời phát hiện bị mất phong bì tiền, bên trong có 6.000 USD (tương đương khoảng 136 triệu đồng) nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngay hôm sau, Trần Thị Vân đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp tang vật là 6.000 USD. Tại phiên tòa sơ thẩm, nữ bị cáo 9X đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX sơ thẩm xét thấy bị cáo nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, đã tự nguyện nộp lại tài sản trộm cắp nên tuyên phạt bị cáo Trần Thị Vân mức án 15 tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo BLHS./.