Làng quê khởi sắc

Ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã Quế Cường cho biết: “Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là động lực quan trọng để làm thay đổi cơ bản diện mạo ở khu vực nông thôn, chính vì vậy trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Cường đã tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về trường học, giao thông, thủy lợi... được quan tâm hàng đầu”.

ntm o quang nam que cuong ngay cang doi moi va hien dai
Khu dân cư NTM kiểu mẫu trở thành dấu ấn trong xây dựng NTM ở Quế Cường. Ảnh: T.H

Theo ông Sơn: “Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, như sân vận động, nhà văn hóa, đường giao thông. Nhờ đó đường sá trong thôn, xóm bây giờ được bêtông hóa sạch đẹp, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; hệ thống điện, đường, cơ sở vật chất văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp…”.

Ông Sơn cho biết thêm, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của chính quyền địa phương, nhờ đó đến nay xã Quế Cường đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Còn lại 5 tiêu chí gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng trong thời gian tới.

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian qua xã cũng đặc biệt quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao được triển khai, như: Mô hình trồng rừng, mô hình trồng cây ăn quả, trồng lúa, chăn nuôi bò, heo… nhờ đó giúp cho hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là xã có cụm công nghiệp Quế Cường đóng trên địa bàn do vậy mà địa phương có nhiều điều kiện để phát triển CN-TTCN. Cụm công nghiệp nằm ở thôn 2, có quy mô diện tích hơn 48ha. Hiện nay, tại cụm công nghiệp Quế Cường có trên 10 công ty đã và đang hoạt động hiệu quả, hàng năm giải quyết khoảng 1.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Sản xuất gạch Thành Sơn, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu và du lịch Trường Sơn, Công ty Gỗ Lâm Anh, Công ty Gạch Nam Châu…

Nhờ chú trọng phát triển CN-TTCN, TMDV, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi mà kinh tế của xã Quế Cường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 là 690,5 tỷ đồng, đạt 100,32% kế hoạch năm. Trong đó giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp ước đạt 33,0 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 604,0 tỷ đồng, thương mại -dịch vụ ước đạt 53,5 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 1,23%.

Nói về chặng đường “nước rút” sắp tới, ông Sơn cho biết thêm, Quế Cường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ" tránh sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa xã về đích đúng lộ trình.

Dấu ấn khu dân cư kiểu mẫu

Theo ông Sơn, ngoài việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM thì hiện nay phong trào xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” (hay còn gọi là tiêu chí số 20) là điểm nhấn của xã. Trong đó, Quế Cường chọn thôn Xuân Lư để triển khai xây dựng. Đến thời điểm này, thôn Xuân Lư đã đạt được 8/10 tiêu chí, 2 tiêu chí còn lại đạt 60-70% trở lên như: Vườn và nhà ở hộ gia đình, thu nhập. Xã sẽ phấn đấu hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đưa thôn Xuân Lư về đích thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Đến thăm thôn Xuân Lư, chúng tôi nhận thấy phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang thực sự lan tỏa trong toàn dân. Ai nấy hào hứng tham gia chỉnh trang tưởng rào cổng ngõ, trồng cây xanh dọc 2 ven đường tạo nên không gian hài hòa gần gũi với thiên nhiên, thật sự tạo nên miền quê đáng sống cho địa phương này.

“Việc lãnh đạo xã chọn thôn Xuân Lư để thực hiện “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” là vinh dự cho bà con nhân dân. Bà con ai nấy đều phấn khởi, tích cực tham gia đóng góp ngày công, trồng cây xanh, chỉnh trang vườn tượt, thu gom rác thải… Nhờ đó, đã tạo nên bộ mặt tươi sáng, văn mình và hiện đại cho cả thôn…” - ông Nguyễn Nghêu – Trưởng thôn Xuân Lư phấn khởi nói./.