Qua tìm hiểu, khảo sát tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ TCKT, chúng tôi nhận thấy, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được triển khai một cách toàn diện, trong đó, việc thực hiện “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” là “mệnh lệnh không lời” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ...

Trong phiên họp Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7-2018, sau khi kết luận những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, phân công đảng ủy viên phụ trách, Đại tá Lê Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho 788, Cục Kỹ thuật Binh chủng (TCKT) nhấn mạnh việc gương mẫu, đi đầu, làm trước của CB, ĐV. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy kho, thời gian qua, việc gương mẫu đi đầu trong công việc, nói đi đôi với làm được CB, ĐV Kho 788 thực hiện nghiêm túc, tự giác, đạt hiệu quả thiết thực, qua đó động viên CB, nhân viên, chiến sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu hiệu quả, kịp thời về công tác kỹ thuật chuyên ngành; xây dựng Đảng bộ kho TSVM, đơn vị VMTD.

noi di doi voi lam neu guong ve dao duc
Cán bộ, đảng viên Ban Chính trị Kho 788 trao đổi biện pháp xây dựng quy chế nêu gương.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Hồng Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Kho 788, cho biết: “Lời nói, việc làm, tác phong của CB, ĐV, nhất là CB chủ trì các cấp tác động trực tiếp đến CB, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị và nhân dân ở địa bàn đóng quân. Vì vậy, chúng tôi tập trung phát hiện và xây dựng “người tốt, việc tốt”, thực hiện "Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức" trong CB, ĐV để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, nhất là CB chỉ huy, quản lý. Người chủ trì sẽ có ảnh hưởng, tác động mạnh đến mọi CB, ĐV và quần chúng trong đơn vị qua tinh thần và tác phong công tác, như Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ nào phong trào ấy”...

Ở Đảng bộ Kho J102 (Cục Xe-Máy, TCKT), việc CB, ĐV nêu gương được thể hiện qua “nói ít làm nhiều”; “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Trong đánh giá CB, ĐV, Đảng ủy Kho J102 luôn lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo. Kiểm chứng điều này, chúng tôi có mặt tại Xưởng Bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí-mộc. Trong cái nắng nóng cao điểm, những người lính thợ vẫn miệt mài với tiếng máy, tiếng búa và ánh chớp lửa hàn. Đại úy Bùi Văn Linh, Phó bí thư Chi bộ, Xưởng trưởng, chia sẻ: “Vào thời điểm nắng nóng này, chúng tôi tạo điều kiện để CB, nhân viên, chiến sĩ làm việc hợp lý, không hành chính hóa, có thể làm sớm và nghỉ sớm hơn so với thời gian quy định để tránh nắng nóng, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. CB, ĐV, nhân viên, chiến sĩ của xưởng rất chủ động, tự giác nhận phần việc và phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với quy định. Hằng năm, xưởng đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra, được Đảng ủy, chỉ huy kho đánh giá rất cao”.

Đại tá Vũ Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho J102 chia sẻ: “Cùng với thực hiện “nói ít làm nhiều”, chúng tôi luôn chú trọng việc nêu gương về đạo đức trong CB, ĐV. Việc nêu gương thể hiện rõ ở tinh thần tự giác bảo vệ của công, không tư lợi cá nhân, không hẹp hòi ích kỷ, sẵn sàng giúp đỡ nhau trên cơ sở tình thương yêu đồng chí... Nhờ làm tốt việc này, trong nhiều năm qua, Kho J102 luôn được Đảng ủy, thủ trưởng Cục Xe-Máy và Đảng ủy, chỉ huy TCKT đánh giá rất cao về tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm trong công việc”.

Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT: Việc triển khai xây dựng Đảng về đạo đức nói chung và thực hiện nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” của CB, ĐV trong Đảng bộ TCKT tạo sự lan tỏa và chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2017, phân loại tổ chức đảng và ĐV trong Đảng bộ có 56,4% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; 34,9% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức yếu kém; 97,5% ĐV hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có ĐV suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nội bộ đoàn kết, thống nhất...

Thực tế ở các đơn vị thuộc TCKT cho thấy, để thực hiện nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” đạt hiệu quả, cần nêu cao tinh thần tự rèn luyện đạo đức của CB, ĐV theo nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi CB, ĐV phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương về đạo đức. Xây dựng đạo đức cách mạng gắn với kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, làm chủ bản thân, không bị sa ngã trước tác động tiêu cực. Từng CB, ĐV hằng năm đăng ký cam kết chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tự giác tu dưỡng, rèn luyện từ những việc nhỏ nhất; qua đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ./.