Liên quan đến vụ nổ súng tại trường gà khiến 1 người bị thương ở Cà Mau, ngày 7/5, Thượng tá Nguyễn Tấn Lực - Trưởng Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Theo Thượng tá Lực, có 11 đối tượng bị khởi tố tội “Đánh bạc”. Trong đó cơ quan điều tra bắt tạm giam 9 người và 2 người được tại ngoại.

no sung ban nguoi o truong ga 11 doi tuong bi khoi to toi danh bac
Tang vật vụ án.

9 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Gấm; Lê Hoàng Trúc; Nguyễn Minh Tiền; Nguyễn Trọng Hiếu; Phạm Trung Chí Công; Nguyễn Minh Nhà (đều ở tỉnh Vĩnh Long); Phạm Trung Kiên; Võ Văn Đệ; Lê Hoài Thanh (ở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, Cà Mau).

Như VOV đã thông tin, vào ngày 25/4, Trúc gọi điện cho Kiên nhờ tìm độ đá gà. Kiên cùng Thanh bàn kế, thống nhất cách gian lận rồi thông báo cho Trúc về huyện Phú Tân đá gà.

Ngày 29/4, nhóm của Trúc mang theo 3 con gà cùng hung khí thuê xe ô tô BS 64A - 03713 về Phú Tân gặp Kiên. Trong lúc đá gà, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Gấm rút súng bắn vào chân của Nguyễn Vũ Luân (ngụ xã Rạch Chèo), khiến Luân bị gãy chân trái và nhiều vết thương trên đùi phải.

Sau đó, nhóm của Trúc tiếp tục dùng súng khống chế, buộc anh Bùi Minh Luận (ngụ xã Rạch Chèo - hành nghề chạy đò dọc) chở đi rồi lên bờ tẩu thoát ở khu vực chợ Đầm Cùng (xã Trần Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau)./.