Trong đợt ra quân này, đoàn công tác phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời 2 tụ điểm được trang bị máy móc, phương tiện để khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 142 và 143 (xã Đạ Sar, Lạc Dương).

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện điểm khai thác thiếc trái phép do Lê Anh Dũng (SN 1968, ngụ phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức, với 1 đường hầm sâu vào trong núi. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng cho lấp đất miệng hầm để ngụy trang.

no min san lap 2 duong ham dai 70m nam sau trong nui

Lực lượng chức năng kiểm tra và truy quét 2 điểm khai thác thiếu trái phép tại Đạ Sar, Lạc Dương (ảnh: Lê Tiến)

Tại hiện trường, Dũng cho xây dựng 3 chòi bạt: 2 chòi ở, 1 chòi che dàn rung. Các phương tiện phục vụ công tác khai thác được Dũng cất giấu kỹ trong đường hầm này.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng phát hiện thêm một điểm khai thác trái phép khác do Phạm Hồng Thiện (SN 1975, ngụ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) tổ chức. Tại tụ điểm này, cơ quan chức năng phát hiện 3 chòi bạt, 1 đường hầm cùng nhiều máy móc, vật dụng và 29 công nhân do Thiện tuyển chọn.

Qua khảo sát, điều tra, cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng chưa khai thác được thiếc, chỉ mới thực hiện công đoạn đào hầm. Mỗi đường hầm có chiều dài hơn 70m sâu vào trong núi.

Sau khi phát hiện 2 tụ điểm khai thác thiếc trái phép, đoàn công tác đã tiến hành các nghiệp vụ, bảo vệ an toàn trật tự và kêu gọi các đối tượng ra khỏi khu vực giải tỏa theo quy định.

no min san lap 2 duong ham dai 70m nam sau trong nui

Hầm khai thác thiếc được đào sâu vào trong núi, được các thiếc tặc ngụy trang kỹ lưỡng (ảnh: Lê Tiến)

Sau đó, lực lượng chức năng đã tháo dỡ các chòi bạt và tiêu hủy. Tiếp đó, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã cho nổ mìn san lấp 2 hai hầm khai thác thiếc, chôn vùi toàn bộ máy móc, phương tiện mà thiếc tặc cất giấu bên trong.

Được biết, trong thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Đạ Sar (Lạc Dương) diễn biến rất phức tạp. Việc kiên quyết truy quét, giải tỏa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên để ngăn chặn được tình hình tái vi phạm. Đồng thời, lập lại an ninh trật tự trong khu vực, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của những kẻ cầm đầu.