Với sự nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) của các đơn vị quân đội như: Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng, mỗi khi có tai nạn trên biển xảy ra, các đơn vị đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện TKCN, góp phần giảm đáng kể thiệt hại. Điển hình như việc phối hợp TKCN 8 tàu vận tải bị chìm tại Bình Định do bão số 12 gây ra. Ngày 11-11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cứu nạn thành công 11 thuyền viên cùng tàu QN 6378 gặp nạn trên biển vào cảng Hòn La an toàn...

no luc cuu nan mua bien dong
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp cận cứu nạn tàu QN 6378. Ảnh: Đức Trí

Những tháng cuối năm, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, biển động mạnh, nguy cơ xảy ra tai nạn trên biển càng có chiều hướng gia tăng. Để kéo giảm tai nạn trên biển, hạn chế thiệt hại cho nhân dân, biện pháp quan trọng hàng đầu hiện nay là từng chủ phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, giữ liên lạc chặt chẽ giữa các tàu bạn và với đất liền, chủ động tránh trú, bảo đảm an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Từng cá nhân cần trang bị cho mình đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, áo phao, luôn có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản khi hoạt động trên biển, khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản. Khi tai nạn, sự cố xảy ra phải kịp thời thông báo, kêu gọi các tàu, thuyền hoạt động trong khu vực và đề nghị lực lượng chức năng tới giúp đỡ.

Đối với các đơn vị quân đội, lực lượng chức năng, chủ động rà soát các phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khi nhận được thông tin đề nghị cứu hộ, cứu nạn của ngư dân, chủ tàu, thuyền, kịp thời cơ động tới hiện trường làm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền từ trước khi xuất bến và trong quá trình hoạt động trên biển, bảo đảm tàu, thuyền luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khi tham gia lưu thông, lao động sản xuất trên biển. Chủ động phát hiện, nghiêm túc nhắc nhở, xử lý đối với những cá nhân, tàu, thuyền báo nạn giả, gây rối bận, khó khăn cho các lực lượng chức năng. Quán triệt thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác TKCN trên biển, các đơn vị cần huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và người dân tham gia, bảo đảm công tác TKCN luôn được tiến hành kịp thời, hiệu quả...