Năm 2017, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cũng như công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật, củng cố nơi ăn ở để đón nhận chiến sĩ mới, xây dựng cảnh quan môi trường được cấp ủy, chỉ huy các cấp của sư đoàn rất quan tâm, đầu tư. Ngoài nguồn kinh phí huấn luyện trên cấp, các đơn vị còn chủ động trích nguồn quỹ vốn từ tăng gia sản xuất để chuẩn bị vật chất huấn luyện theo đúng quy định, tích cực hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu đúng mục đích yêu cầu đề ra.

nhieu sang kien trong mua huan luyen moi
Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm công tác chuẩn bị huấn luyện tại Sư đoàn 9

Đại tá Lê Anh Tuấn, Sư đoàn trưởng, cho biết: “Năm 2017, sư đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QSTW của Quân ủy Trung ương, với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ. Sư đoàn coi trọng việc phân loại, đánh giá thực chất trình độ, năng lực từng cán bộ huấn luyện để có điều chỉnh phù hợp, duy trì và thực hiện nghiêm túc tiến trình biểu huấn luyện ngay từ giờ đầu, ngày đầu, tuần đầu. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới về phương pháp huấn luyện chiến thuật, sát điều kiện địa bàn và đối tượng tác chiến, ứng dụng có hiệu quả các mô hình, sáng kiến có tính khả thi để nâng cao chất lượng huấn luyện”.

Đến nay, sư đoàn đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị về con người và vật chất huấn luyện, 100% cán bộ trực tiếp huấn luyện đủ theo biên chế, sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới và bước vào mùa huấn luyện. Các đơn vị trực thuộc có nhiều sáng kiến được áp dụng, tiêu biểu như: Thiết bị kiểm tra đường ngắm súng B41 ban ngày và đêm, lựu đạn tập ban đêm, cải tiến hệ thống báo gọi... Hệ thống thao trường huấn luyện được xây dựng chính quy, đúng quy định về kích thước, bố trí cân đối.

Thượng tá Lê Văn Hướng, Tham mưu trưởng Sư đoàn, cho biết, hằng năm sư đoàn phải thực hành hai đợt diễn tập có bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, cách đơn vị 200km. Trên đường hành quân, bộ đội phải vượt sông Sài Gòn nên công tác huấn luyện bơi luôn được sư đoàn chú trọng. Hiện nay, mỗi trung đoàn đều được xây dựng một hồ bơi đạt tiêu chuẩn. Việc huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, yêu cầu đặt ra 100% chiến sĩ phải biết bơi để thực hành vượt sông trong tham gia diễn tập cuối năm.