Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, Phó trưởng ban tổ chức.

Hội nghị đã tiến hành rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD). Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày BPTD vào ngày 1-3, tại Hà Nội.

nhieu hoat dong ky niem 60 nam ngay truyen thong bo doi bien phong
Quang cảnh hội nghị.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày BPTD, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, uống nước nhớ nguồn nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, truyền thống của BĐBP nói riêng, như: Tu bổ, nâng cấp khu Đài tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh; xây dựng Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” tại Khu di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Quảng Trị; nâng cấp, cải tạo Khu di tích truyền thống An ninh Vũ trang miền Nam tại Tây Ninh. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị xây dựng, tu sửa bia tưởng niệm liệt sĩ ở các đồn biên phòng. Các công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa xã hội và tính giáo dục cao.

Bên cạnh đó, BĐBP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động và chương trình giao lưu, như: Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, năm 2018; giao lưu biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, tại Kon Tum; giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tại Cao Bằng; chương trình “Điểm tựa của bản làng”, tôn vinh các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới...

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của BĐBP, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trong việc tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày BPTD; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trang trọng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động hướng tới kỷ niệm, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong lực lượng BĐBP.../.