Theo đó, 4 trường hợp phó phòng bị mất chức, xuống làm chuyên viên hoặc trở về đơn vị công tác cũ, như: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Văn hoá Thông tin, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.

nhieu can bo o thanh hoa mat chuc do bo nhiem sai quy trinh

Trụ sở UBND thành phố Thanh Hóa

Ngoài ra, 7 cán bộ khác công tác tại các phòng, ban thuộc UBND thành phố Thanh Hoá cũng bị huỷ quyết định điều động, chuyển ngạch viên chức sang công chức do chưa đủ tiêu chuẩn.

Với trường hợp ông Bùi Quang Trung, Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội và ông Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, cơ quan chức năng sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh trong kỳ họp HĐND thành phố thời gian tới. Đây là những trường hợp được phát hiện khi giới thiệu ứng cử chưa đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên.

Cũng theo ông Lê Anh Xuân, Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa đang chỉ đạo UBND xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tham mưu, đề xuất việc tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, bị dư luận phản ứng.

Trước đó năm 2015, ông Đào Trọng Quy, nguyên chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (hiện là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường) đã bổ nhiệm ba chuyên viên Phòng GD&ĐT làm Phó phòng các đơn vị: Văn hóa Thông tin, GD&ĐT và Nội vụ.

Tại thời điểm bổ nhiệm, các trường hợp này chưa được xét chuyển từ viên chức sang công chức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các trường hợp nâng ngạch (viên chức hoặc cán bộ hợp đồng sang công chức), luân chuyển vị trí công tác nêu trên cũng đều diễn ra trong thời gian ông Đào Trọng Quy làm Chủ tịch thành phố.

Trước đó, Thành ủy thành phố Thanh Hoá đã giao UBND thành phố hủy quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phó thuộc UBND thành phố do chưa đảm bảo đúng quy định.