Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay (9/3) đã nói rằng việc Triều Tiên sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump là do nỗ lực của Mỹ và Nhật Bản đang gây sức ép với Triều Tiên.

nhat ban lac quan than trong ve cuoc gap my trieu tien
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Beast.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Suga cũng cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ vào sáng 9/3 đã nói rằng dù đã thiện chí, Triều Tiên vẫn cần chứng minh cho thế giới thấy, Triều Tiên đang nỗ lực phi hạt nhân hóa theo cách minh bạch và không thể đảo ngược.

Trước đó, cùng ngày Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên đã đồng ý gặp nhau và cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới./.