Nhạc sĩ Phó Đức Phương được Hội Nhạc sĩ Việt Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ năm 2002. Sau 15 năm hoạt động quyết liệt trong vấn đề thực thi bản quyền âm nhạc, mới đây, có thông tin cho biết nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ thôi giữ chức Giám đốc.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định: Ở thời điểm hiện tại, ông vẫn đang giữ chức Giám đốc và chưa có bất kỳ thông tin hay quyết định chính thức nào về việc thay đổi nhân sự ở VCPMC.

nhac si pho duc phuong chua thoi chuc giam doc trung tam ban quyen
Nhạc sĩ Phó Đức Phương. (Ảnh: NĐT)

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng phủ nhận việc nhạc sĩ Phó Đức Phương thôi giữ chức Giám đốc nhưng cho biết thêm, việc này sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Nguyên nhân là bởi nhạc sĩ Phó Đức Phương đã khá cao tuổi (74 tuổi) và cũng có mong muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi cho biết: “Thông tin về nhạc sĩ Phó Đức Phương rời VCPMC là từ cuộc họp thường kỳ của Ban thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chúng tôi đã có trao đổi và bàn bạc với nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, 60 tuổi đã nghỉ hưu rồi. Xét thấy nhạc sĩ đã cao tuổi và có nguyện vọng được nghỉ ngơi, chúng tôi tôn trọng quyết định của nhạc sĩ”.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, để nhạc sĩ Phó Đức Phương “nghỉ hưu” cần có một lộ trình cụ thể. Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ phải tìm ra người thay thế nhạc sĩ Phó Đức Phương, đệ trình, xét duyệt, ra quyết định... Lộ trình này sẽ được thực hiện trong năm 2018./.