Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Pescov ngày 26/1 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không tham vấn với Nga trước khi công bố kế hoạch thiết lập vùng an toàn cho người tị nạn tại Syria.

nha trang khong tham van nga ve ke hoach vung an toan o syria

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT)

Phát biểu trong buổi họp báo tại Moskva, ông Pescov nói rằng, giới chức Mỹ đã không tham vấn với Nga và đây là một quyết định hoàn toàn từ phía Mỹ. Theo ông, kế hoạch về vùng an toàn này không làm tệ hại thêm tình hình của những người tị nạn, nhưng tất cả mọi hệ lụy của nó đều cần phải đưa ra cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Liên quan đến mối quan hệ Nga – Mỹ, ông Pescov cho biết, Nhà Trắng chưa thiếp lập liên lạc trực tiếp với điện Kremlin kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức ngày 20/1 vừa qua./.