nha may z115 don nhan danh hieu anh hung luc luong vu trang nhan dan
Toàn cảnh Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Nhà máy Z115

Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo đại biểu các cơ quan Nhà nước và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại biểu chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn Nhà máy đóng quân, đại diện các Tổng công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp bạn hàng của Nhà máy cùng lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Nhà máy qua các thời kỳ.

Cách đây 53 năm, từ giữa năm 1965, cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc ngày càng quyết liệt, nhu cầu cung cấp vũ khí ở cả hai chiến trường ngày càng cấp bách. Để đáp ứng đòi hỏi đó, ngày 16/6/1965, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã ra Quyết định số 924/QĐ thành lập nhà máy MZ431 trực thuộc Cục Quân giới (tiền thân của nhà máy Z115 ngày nay), đóng quân tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có nhiệm vụ sản xuất các loại lựu đạn, mìn.

Tháng 7/1967, theo sự phát triển không ngừng của nhiệm vụ, nhà máy đã di chuyển về xã Quang Sơn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đồng thời sáp nhập với Công trường 6502 và thay đổi phiên hiệu thành Nhà máy V115.

Trong điều kiện chiến tranh gian khổ, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng lớp lớp thế hệ cán bộ công nhân viên nhà máy luôn giữ vững ý chí, quyết tâm, vừa xây dựng, vừa di chuyển, chiến đấu bảo vệ nhà máy, vừa nghiên cứu chế thử, vừa tổ chức sản xuất tại chỗ và sản xuất, sửa chữa lưu động nhiều trang thiết bị quân sự phục vụ chiến đấu.

Bằng tinh thần lao động quên mình, không quản ngại hy sinh, gian khổ, các thế hệ cán bộ công nhân viên nhà máy Z115 đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, nhà máy đã tích cực tổ chức sản xuất hàng triệu sản phẩm vũ khí hỏa lực, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển được nhiều vũ khí thế hệ mới phù hợp với điều kiện tác chiến khác nhau.

Một số sản phẩm cơ khí có độ phức tạp và tính chính xác cao được nhà máy sản xuất và cung ứng không chỉ cho thị trường trong nước mà còn tham gia xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài, mang lại doanh thu cao, góp phẩn ổn định thu nhập, giữ vững và duy trì đội ngũ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được giao.

Việc nhà máy Z115 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là niềm phấn khởi, tự hào của các thế hệ cán bộ công nhân viên nhà máy, đồng thời cũng là động lực quan trọng để Nhà máy không ngừng phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững.