Theo kết quả khảo sát của Đại học Suan Dusit Rajabhat, Thái Lan, công bố ngày 10/6, vấn đề chính trị mà người dân quan tâm nhất hiện nay là muốn biết chính xác thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử.

nguoi dan thai lan quan tam nhieu den thoi gian to chuc bau cu
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Financial Times

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 5-9/6, với sự tham gia hơn 1.100 người dân có độ tuổi từ 18 trở lên trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước. Khi được hỏi về mối quan tâm chính trị hiện nay, khoảng 40% số người được hỏi muốn biết liệu cuộc tổng tuyển cử có diễn ra không và chắc chắn khi nào.

Hơn 33% cho biết, họ quan tâm đến hiệu quả quản lý, điều hành đất nước của chính phủ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và trên 27% muốn tìm hiểu các đảng chính trị mới về ban lanh đạo và cương lĩnh chính sách của họ.

Về những tác động tích cực mà người dân hy vọng có được sau cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 2/2019, hơn 34% cho biết đây là cơ hội để họ tham gia chính trị bằng cách thực hiện quyền bầu cử. Gần 32% cho biết, họ mong muốn Thái Lan có được sự chấp thuận hơn từ các nước khác.

Khoảng 28% chờ đợi có được một chính phủ do người dân bầu và xấp xỉ 22% hy vọng chính trị ổn định và có nền dân chủ thật sự và gần 19% muốn thấy gương mặt chính trị gia mới.

Nhận định về chính phủ mới được bầu, trên 51% nghĩ rằng sẽ tốt hơn các chính phủ trước đây. Hơn 42% cho biết, không có sự thay đổi và hơn 6% số người được hỏi bi quan cho rằng, chính phủ mới tồi tệ hơn trước đây, vì nạn tham nhũng đã ngâm sâu trong chính trị Thái Lan./.