Tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương hỗ trợ địa phương trong công tác xúc tiến thị trường, xúc tiến thương mại; tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước Trung Quốc và Việt Nam gặp gỡ, đàm phán để trên cơ sở đó, ngành chức năng địa phương hướng dẫn ngư dân xuất khẩu mực khô theo đường chính ngạch.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho thấy, lượng mực xà khô tồn đọng hơn 700 tấn. Hiện có 67 tàu cá của ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Giang, huyện Núi Thành chuyên câu mực khơi và 20 tàu hành nghề chụp mực khơi gặp khó khăn trong đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm do phía Trung Quốc siết chặt nhập khẩu.

ngu dan quang nam gap kho khan trong tieu thu muc kho
Ngư dân Núi Thành mong muốn sớm bán được mực.

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, lâu nay, việc tiêu thụ mực xà khô của ngư dân chủ yếu do thương lái đứng ra thu mua với số lượng lớn. Mỗi năm, ngư dân tỉnh Quảng Nam bán ra thị trường hơn 5.000 tấn mực khô. Thương lái thu mua mực khô chủ yếu xuất sang Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch, số ít xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

Thời gian gần đây, phía Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu bằng con đường chính ngạch có sự quản lý của nhà nước. Sản phẩm mực xà của ngư dân Quảng Nam gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường.

“Hiện nay, đường tiểu ngạch phía Trung Quốc đang dừng thì Thái Lan vẫn tiêu thụ, thu mua nhưng giá thấp hơn so với thị trường Trung Quốc khoảng 15 đến 20%. Động thái quản lý nhà nước của ngành là làm văn bản đề xuất UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hỗ trợ. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở công thương tỉnh Quảng Nam sẽ có trách nhiệm hướng dẫn bà con làm ăn nếu lâu dài cũng nên hướng xuất khẩu theo con đường chính ngạch”, ông Ngô Tấn nói./.