Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 16/8, hạ nghị sỹ Mỹ Ted Lieu cho rằng, Tổng thống Donald Trump nên bị truy tố nếu ông bỏ qua các tội danh của cựu Giám đốc tranh cử Paul Manafort.

nghi sy my tuyen bo se de nghi luan toi tong thong trump
Ông Donald Trump và ông Paul Manafort (phải). Ảnh: HuffPost

Theo ông Lieu, việc bỏ qua các tội danh của Paul Manafort sẽ là căn cứ để luận tội đối với Tổng thống Donald Trump.

Các thủ tục tố tụng liên quan cáo buộc gian lận thuế và phí ngân hàng của ông Paul Manafort đã được các thẩm phán bắt đầu thảo luận từ ngày 16/8 và dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 17/8.

Ông Paul Manafort, cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, 69 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến tội danh trốn thuế và gian lận phí ngân hàng lên đến 16 triệu USD từ Cơ quan Thuế vụ Mỹ trong giai đoạn 2010-2014. Đây là số tiền ông kiếm được từ việc tư vấn cho một đảng chính trị của Ukraine./.