Khoảng 18h ngày 21/6, các mũi trinh sát đã phát hiện 2 đối tượng Hạ Rả Tênh và Hạ Bá Xểnh di chuyển từ cửa khẩu Cầu Treo bằng xe máy, đến xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành bắt giữ, ban chuyên án đã phát hiện, thu giữ 3 bánh heroin, 10kg ma túy dạng đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 con dao, 5 điện thoại di động, 1 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Hạ Rả Tênh, sinh năm 1976 và Hạ Bá Xểnh sinh năm 1992 cùng trú tại huyện Khăm Cọt, tỉnh Bolikhamsai (Lào) mang ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.