Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, các cuộc không kích của Nga tại Syria đã tiêu diệt được một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, tên Abu Muhammad al-Adnani.

Theo phía Nga, al-Adnani là một trong số 40 phần tử vũ trang IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ở khu vực Maaratat-Umm Khaush thuộc tỉnh Aleppo của Syria.

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết, Mỹ đã nhằm mục tiêu vào al-Adnani trong một cuộc không kích.

IS đã xác nhận al-Adnani người phát ngôn chính thức của IS và là một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của nhóm vũ trang này đã chết. Theo tuyên bố, al-Adnani thiệt mạng khi đang giám sát một chiến dịch quân sự tại khu vực Aleppo. IS không tuyên bố nguyên nhân cái chết của al-Adnani đồng thời tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của tên này./.