Thông tin trên được hãng tin RT đăng tải sáng nay (31/8), dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia.

nga vo hieu hoa bao cao cua lhq ve trieu tien
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Nebenzia, Nga đã vô hiệu hóa báo cáo sắp đưa ra của Ủy ban Trừng phạt (Ủy ban 1718) thuộc Hội đồng Bảo an về thực thi cấm vận nhằm vào Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này, yêu cầu báo cáo phải được chỉnh sửa.

"Cuộc thảo luận rất sôi động... chúng tôi tạm gác báo cáo của Ủy ban 1718, bởi chúng tôi không nhất trí với nhiều phần của báo cáo và việc thực thi công việc. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì bản báo cáo, trước khi được công bố, là tuyệt mật", ông Vassily Nebenzia nói với báo chí.

Vị đại sứ nhắc lại rằng Nga phản đối bất kỳ phần nào của báo cáo được công bố trước. "Chúng tôi và các đoàn đại biểu khác bày tỏ quan ngại trước sự rò rỉ thường xuyên thông tin của Ủy ban cho báo chí, các bạn có thể tìm kiếm nó trên Internet".

Ông Nebenzia nói thêm, trong khi Moscow đề nghị Ủy ban điều tra việc rò rỉ thì "một số thành viên không muốn làm như vậy" nên Moscow quyết định tự mình theo đuổi vấn đề này.

Theo đại sứ Nebenzia, Nga sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với lãnh đạo Ủy ban về việc thúc đẩy vấn đề đi xa hơn. Hiện tại Liên Hợp Quốc vẫn chưa làm gì để xác định nguồn rò rỉ vì "một số thành viên" trong Ủy ban phản đối yêu cầu của Nga.

Theo RT, báo cáo mật về việc thực thi cấm vận đối với Triều Tiên đã được Reuters đưa tin từ ngày 4/8. Theo đó, văn bản này - vốn là đánh giá 6 tháng của các chuyên gia độc lập – cáo buộc Bình Nhưỡng không dừng chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời cung cấp vũ khí cho một số nước ở Trung Đông và châu Phi, vì thế vi phạm cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng mục đích cuối cùng của việc rò rỉ là thúc đẩy chiến dịch "áp lực tối đa" do Washington khởi xướng nhằm vào Bình Nhưỡng.