nga trung trieu keu goi lhq can nhac lai lenh trung phat binh nhuong
Thứ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: scmp)

Đây là đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, được đưa ra trong một thông cáo báo chí chung sau cuộc tham vấn 3 bên tại thủ đô Moskva của Nga ngày 9/10.

Trong thông cáo chung, quan chức ngoại giao ba nước nêu rõ: "Xét thấy những bước đi quan trọng hướng tới phi hạt nhân hóa do Triều Tiên thực hiện, các bên cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hộp quốc nên bắt đầu xem xét lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên."

Ngoài ra, các nhà ngoại giao cũng kêu gọi tổ chức các cuộc hội đàm giữa Bình Nhưỡng và Washington cũng như giữa Bình Nhưỡng và Seoul "để giảm bớt những quan ngại và bình thường hóa quan hệ."

Các thứ trưởng còn khẳng định nguyện vọng của các bên là đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như tạo ra một cơ chế hòa bình.

Các quan chức ngoại giao nêu rõ: "Có một sự thấu hiểu chung rằng quá trình này, vốn có mục đích trên hết là tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau, cần là một quá trình từng bước và đồng nhất về thời gian, theo sau đó là những hành động có qua có lại của những nước liên quan.

Cuộc hội đàm 3 bên nêu trên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, do diễn ra trước thềm cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.

Kết quả cuộc họp ba bên lần này có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều Tiên sắp diễn ra.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ thông báo qua các kênh ngoại giao về thời gian, địa điểm, hình thức chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi kết thúc thảo luận với Triều Tiên./.