Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại song phương giữa Mỹ và Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán 6 bên.

nga san sang tao dieu kien cho doi thoai song phuong my trieu tien
Cái bắt tay đầu tiên sau 2 năm giữa đại diện phái đoàn đàm phán của hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Theo ông Lavrov, Nga tích cực ủng hộ các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các bên có lợi ích lớn nhất cho tới khi sự đối đầu chấm dứt. Đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bao gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản đã bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga và Trung Quốc tích cực liên lạc để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa án đảo Triều Tiên trong khuôn khổ sáng kiến chung về việc dàn xếp chính trị, trong đó kêu gọi chấm dứt đối đầu quân sự. Tuy nhiên ông lưu ý rằng, nỗ lực này tiến triển chậm do Mỹ có khuynh hướng nghiêng về việc tìm kiếm giải pháp quân sự.

Ngoại trưởng Nga cũng bác bỏ việc Nga được mời tham dự Hội nghị cấp Ngoại trưởng về tình hình bán đảo Triều Tiên, bắt đầu diễn ra hôm nay (16/1) tại Canada./.