Tên lửa Soyuz rời bệ phóng hôm 23/6. Video: YouTube.

Nga hôm 24/6 phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2-1v tại trung tâm vũ trụ Plesetsk ở rìa vùng cực, đưa vệ tinh Kosmos 2519 của Bộ Quốc phòng lên quỹ đạo, theo Spaceflight Now.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ vị trí cũng như nhiệm vụ của vệ tinh này, nhưng dữ liệu theo dõi của quân đội Mỹ cho thấy tầng trên của tên lửa đang bay theo quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 660 km.

Một số nguồn tin cho rằng Kosmos 2519 có thể là vệ tinh đầu tiên trong cụm vệ tinh trắc địa 14F150 Napryazhenie được Nga thiết kế để đo đạc chính xác hình dáng và trường hấp dẫn của Trái Đất. Theo RussianSpaceWeb.com, các dữ liệu này có thể phục vụ mục đích dẫn đường chính xác cho tên lửa đạn đạo.

Trong quá trình phóng, tên lửa bay về hướng bắc từ trung tâm vũ trụ Plesetsk nhờ động cơ chính NK-33 và 4 động cơ đẩy. Động cơ Nk-33 được lấy từ kho động cơ tên lửa do Liên Xô sản xuất cách đây hơn 40 năm.