Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm qua (28/11) nói rằng, việc Nga bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine là vi phạm Hiệp định giữa 2 nước và chứng tỏ Nga không thể tin cậy.

Nga thu giữ tàu của Ukraine và thủy thủ đoàn hôm (25/11) ở khu vực gần bán đảo Crimea, lãnh thổ mà Nga sát nhập năm 2014 vì cho rằng các tàu này vi phạm trái phép lãnh hải của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra phát biểu vừa nêu trước báo chí tại Lầu năm góc trước khi có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Raimundas Karoblis.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia cho rằng những hành động mới nhất của Nga trên bán đảo Crimea đang phát triển thành “hành động gây gấn”.

Việc Nga sáp nhập Crimea đã khiến Litva phải tái xây dựng quân đội sau nhiều năm sao lãng. Đầu tư cho quốc phòng của quốc gia vùng Baltic này đã biến Lítva thành một trong số ít các nước NATO có mức chi ngân sách cho quốc phòng vượt quá mục tiêu 2% GDP./.