Đặc biệt, việc nêu gương, chăm lo của đội ngũ cán bộ qua lời nói, việc làm, tác phong công tác… là “gương soi”, mệnh lệnh không lời đối với bộ đội.

Trong những ngày cuối tháng 11-2017, khi gió mùa Đông Bắc tăng cường, biển động mạnh, Lữ đoàn 242 vẫn phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thành công Chương trình “Đồng hành cùng quân và dân tuyến đảo Đông Bắc”, bằng các hoạt động: Thăm, tặng quà; biểu diễn văn nghệ; tuyên truyền về biển, đảo... góp phần nâng cao ý chí quyết tâm, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân trên tuyến đảo. Trung tá Trịnh Hồng Phong, Lữ đoàn trưởng, cho biết: “Kế hoạch thực hiện chương trình đồng hành được xây dựng rất cụ thể, đặt ra các tình huống, phương án xử trí, như có thể phải thay đổi hành trình, nếu gặp sóng to gió lớn, thời tiết không thuận... Đóng quân, làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Đông Bắc Tổ quốc, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về đi lại, điều kiện sinh hoạt, thời tiết khí hậu, nhưng trong gian khó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị càng thêm đoàn kết gắn bó, quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao”.

neu guong vuot kho noi tuyen dau

Cán bộ Lữ đoàn 242 và đơn vị kết nghĩa tặng quà chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều lần ra công tác trên tuyến đảo Đông Bắc, chúng tôi thêm hiểu những khó khăn, vất vả của bộ đội Lữ đoàn 242 trên các điểm đảo. Đảo Trần, Thanh Lân, Cô Tô, Ngọc Vừng tuy là các đảo gần bờ, nhưng việc đi lại, cơ động còn gặp nhiều khó khăn, cách trở. Thời điểm gió bão, biển động mạnh, có khi mấy ngày liền tàu không ra đảo được; việc bảo đảm hậu cần, đời sống cho bộ đội ở từng đảo càng phải đề cao tính chủ động. Các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn… của trên muốn cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các đảo kịp thời phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo qua mạng thông tin; công tác kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo cũng không thể thực hiện được thường xuyên, trực tiếp như trên đất liền. Theo Thượng tá Vũ Duy Hanh, Chủ nhiệm Chính trị lữ đoàn: Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát huy tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ các đảo có vai trò rất quan trọng. Những năm gần đây, lữ đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tại các phân đội đảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời luôn phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, độc lập… trong quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 242 xác định, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phân đội trên từng đảo là hết sức quan trọng. Những kết quả, thành tích lữ đoàn đạt được năm 2017 phần nào khẳng định điều đó. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi; Bộ Tham mưu Quân khu kiểm tra đánh giá đơn vị đạt khá. Lữ đoàn đoạt giải ba hội thao thể dục-thể thao do quân khu tổ chức; giải nhất toàn đoàn Hội thi Chủ nhiệm và cơ quan hậu cần trung (lữ) đoàn năm 2017...

Đại úy Lương Quang Hà, Phó đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn Đảo Trần vừa được cấp trên tạo điều kiện chuyển về đất liền công tác để có điều kiện chữa bệnh, nhưng chúng tôi vẫn được đồng chí, đồng đội kể về anh với niềm cảm phục, quý mến. Mặc dù bị mắc bệnh nan y, nhưng sau mỗi lần đi chữa trị ở đất liền trở về, Đại úy Lương Quang Hà vẫn luôn nhiệt tình, nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, anh còn say mê nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Còn nhiều tấm gương tiêu biểu khác, thực sự là những “đầu tàu” trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, như Đại úy Hoàng Văn Đạt, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng); Thiếu tá QNCN Nguyễn Hải Ninh, nhân viên Phòng Kỹ thuật lữ đoàn (tác giả của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị; 3 năm liền là Chiến sĩ thi đua); Thượng úy Phạm Duy, Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh 17, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy bộ đội cơ động xây dựng công trình trên các đảo, quan tâm chăm lo đời sống bộ đội, được anh em quý mến, hai năm liền là Chiến sĩ thi đua… Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Ngô Quốc Bảo, Chính ủy lữ đoàn cho rằng: Trong điều kiện đóng quân độc lập, phân tán trên nhiều đảo, cùng với việc quản lý, huấn luyện, giáo dục cơ bản cho bộ đội thì việc đội ngũ cán bộ đề cao trách nhiệm, gương mẫu qua lời nói, việc làm, tác phong công tác, quan tâm chăm lo đến cấp dưới và chiến sĩ… thực sự là những hình ảnh giáo dục trực quan có sức thuyết phục cao, là mệnh lệnh không lời đối với bộ đội.