Tuyên bố trên được ông Galloway đưa ra ngay sau khi Israel tiến hành không kích 12 mục tiêu quân sự của Syria và Iran bên trong lãnh thổ Syria, bao gồm cả hệ thống phòng không.

my ung ho chien dich khong kich syria cua israel
Hiện trường chiếc F-16 của Israel bị Syria bắn hạ. Ảnh: Reuters

Ông Galloway khẳng định, dù không tham gia vào chiến dịch không kích của Israel, Mỹ vẫn ủng hộ đồng minh số 1 tại khu vực về quyền tự vệ “chính đáng” trước các mối đe dọa an ninh và chủ quyền lãnh thổ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp quốc tế toàn diện hơn về những lo ngại gia tăng ảnh hưởng tại khu vực từ phía Iran.

Trước đó cùng ngày, Israel đã tiến hành loạt vụ không kích tại Syria sau khi cáo buộc máy bay không người lái Iran từ Syria xâm nhập không phận nước này và vụ máy bay chiến đấu F-16 bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ sau đó. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các cáo buộc từ Israel, đồng thời cho rằng, Syria có quyền tự vệ trước các vụ không kích của Israel./.