Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson ngày 15/10 khẳng định Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo ông tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm nhẹ căng thẳng đang gia tăng với Triều Tiên. Ông Tillerson nhấn mạnh chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Triều Tiên sẽ tiếp tục cho tới khi quả bom đầu tiên được thả xuống.

my tiep tuc cac no luc ngoai giao voi trieu tien
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Phát biểu trên chương trình “Thông điệp liên bang” của kênh truyền hình CNN ngày 15/10, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo ông tiếp tục các nỗ lực ngoại giao của mình, không như những thông điệp mà Tổng thống đưa ra trên trang Twitter cá nhân trước đó.

Ông Tillerson viết: “Luôn luôn có sự thống nhất giữa Tổng thống với Bộ Ngoại giao và các bộ khác trong nội các. Tổng thống Donald Trump luôn muốn thúc đẩy hành động và có những bước cụ thể khi ông cảm thấy mọi thứ không tiến triển. Chúng tôi có các kênh thông tin mở với lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống có mối quan hệ tốt và Chủ tịch Tập Cận Bình còn tôi cũng duy trì quan hệ tích cực với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. Tổng thống ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các nỗ lực ngoại giao cho tới khi quả bom đầu tiên được thả xuống.”

Thông điệp của Ngoại trường Tillerson được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên sau một loạt các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như cuộc chiến ngôn từ giữa lãnh đạo hai nước.

Ngoại trưởng Tillerson đã có nhiều cuộc trao đổi với phía Trung Quốc nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên xuống nước và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng viễn cảnh đàm phán với Triều Tiên là một sự lãng phí thời gian sau khi Ngoại trưởng Tillerson nói Mỹ vẫn duy trì kênh liên lạc mở với nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

Phạm Huân/VOV - Washington