Trong cuộc trò chuyện với giới chức Afghanistan và lãnh đạo các Bộ lạc nước này ngày 16/7, Tư lệnh lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Nicholson khẳng định, Mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình trực tiếp với lực lượng nổi dậy Taliban, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm qua tại quốc gia này.

my san sang dam phan truc tiep voi taliban o afghanistan
Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, tướng John Nicholson (giữa). (Ảnh: Reuters)

Tướng Nicholson cho biết, Mỹ đã chấp nhận vai trò “không thể thiếu” của lực lượng Taliban trong tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

“Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng, Mỹ sẵn sàng nói chuyện với Taliban và thảo luận về vai trò của các lực lượng quốc tế” - Tướng Nicholson cho biết. “Chúng tôi hy vọng rằng Taliban nhận ra điều này. Đối thoại sẽ giúp tiến trình hòa bình đạt được sự tiến bộ”.

Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các nhà ngoại giao tìm kiếm những cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban nhằm khởi động tiến trình hòa bình.

Nhiều chuyên gia cho rằng, quân đội Mỹ tại Afghanistan đã sa lầy trong cuộc chiến tại đây, khi mà phần lớn lãnh thổ của Afghanistan vẫn do Taliban kiểm soát.

Phản ứng trước bài viết, người phát ngôn thuộc văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar Sohail Shahin cho biết, ông vẫn đang chờ đợi lời xác nhận và hoan nghênh những tín hiệu tiếp cận mới này. Ông Sohail Shahin khẳng định, đối thoại trực tiếp với Mỹ là điều Taliban muốn và nội dung thảo luận giữa hai bên là việc Mỹ nên rút quân ra khỏi quốc gia Nam Á này hay việc đưa Taliban ra khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Afghanistan cũng đã từng ngỏ ý muốn đàm phán với Taliban, song lực lượng này đã từ chối và chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ./.