Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ellen Lord ngày 17/7 cho biết, Mỹ và các đối tác trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 đã nhất trí loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình này.

my loai tho nhi ky khoi chuong trinh may bay chien dau f 35
Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ (Ảnh: Getty).

Phía Mỹ lo ngại rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu F-35 sẽ giúp Nga thu thập thông tin tình báo về loại máy bay này. F-35 được coi là một trong những loại máy bay chiến đấu tàng hình tối tân nhất thế giới được sử dụng bởi các nước trong khối NATO và các đồng minh của Mỹ.

Tuyên bố của Nhà Trắng ngày 17/7 nhấn mạnh việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga đi ngược cam kết của các thành viên NATO trong việc tránh xa các hệ thống của Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ tiếp tục đánh giá cao mối quan hệ chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ trong những lĩnh vực khác bao gồm quân sự./.