Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, các cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm Amin Sherri và Muhammad Hasan Ra'd- cả hai đều là thành viên Quốc hội Lebanon. Ngoài ra còn có Wafiq Safa một quan chức phụ trách về an ninh của Hezbollah.

my liet 3 nhan vat chu chot cua hezbollah vao danh sach den
Lực lượng Hezbollah. Ảnh: Times of Israel.

Tất cả các tài sản của các cá nhân kể trên vốn thuộc thẩm quyền xử lý của Mỹ sẽ bị phong tỏa, trong khi các công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với các đối tượng này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt phong trào Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố kể từ tháng 10/2001./.