my da len y tuong ve ten lua hanh trinh moi tu thang 2
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Sputniknews, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Carver ngày 20/8 tuyên bố, nước này đã bắt đầu các hoạt động thiết kế ý tưởng về một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mới vào tháng 2 năm nay, song để vũ khí này sẵn sàng triển khai sẽ mất nhiều năm.

Ông Carver nêu rõ: "Sau khi Mỹ dừng tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào tháng 2/2019, Bộ Quốc phòng đã bắt đầu các hoạt động thiết kế ý tưởng về các hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và tên lửa đạn đạo.

Việc phát triển một hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất thông thường đang ở những giai đoạn thử nghiệm ban đầu và sẽ mất nhiều năm để bất kỳ hệ thống nào có thể sẵn sàng triển khai."

Ngày 19/8, Lầu Năm Góc cho biết trước đó một hôm đã tiến hành thử một tên lửa hành trình thông thường phóng từ mặt đất. Tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu sau khi bay hơn 500km./.