my cong trinh nghien cuu vacxin ngua sars cov 2 dang tien trien tot
(Nguồn: Getty Images)

Sputnik đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/2 cho hay, công trình nghiên cứu vắcxin ngừa chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tiến triển tốt, có khả năng vắcxin này sẽ được tạo ra khá nhanh chóng.

Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Trump nói: "Công trình nghiên cứu vắcxin ngừa SARS-CoV-2 đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đã nói chuyện với các bác sỹ, chúng ta có thể tương đối nhanh chóng tạo ra được liều vắcxin này trong tương lai."

Hiện Mỹ đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, 39 người Mỹ khác cũng bị nhiễm virus này ở nước ngoài đã được sơ tán về nước và đưa vào diện cách ly.

Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội cấp khoản kinh phí 2,5 tỷ USD để đối phó COVID-19 và phát triển vắcxin.

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Thượng viện phản đối yêu cầu của ông Trump và tự chi 8,5 tỷ USD cho mục tiêu này./.