Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 7/1 thừa nhận rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Syria để ngăn chặn khả năng nhóm Nhà nước Hồi giáo(IS) chiếm chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad đã đạt tiến bộ.

my cong nhan dong gop cua nga trong cuoc chien chong is o syria
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Today.com.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC, ông Kerry cũng thừa nhận, Tổng thống Nga Putin đã can thiệp một phần để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad và bởi vì lực lượng nhóm Nhà nước Hồi giáo gia tăng đáng kể.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, vào thời điểm hiện tại, để bình thường hóa tình hình ở Syria chỉ có thể thông qua đàm phán tại Geneva hay tại bất cứ nơi nào có thể tổ chức các cuộc đàm phán.

Ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng, ông Donald Trump ở cương vị Tổng thống Mỹ sẽ cải thiện quan hệ với Nga./.