Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/5. Ông Mike Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào của Nga đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020.

my canh bao nga khong can thiep vao cuoc bau cu tong thong my
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: CNN)

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Mike Pompeo trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Sau cuộc gặp với người đồng cấp phía Nga, ông Pompeo cho biết ông đã khẳng định rằng bất kể sự can thiệp nào đối với bầu cử ở Mỹ đều không thể chấp nhận được. Theo ông Pompeo, nếu Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, điều này sẽ khiến quan hệ giữa hai nước thậm chí còn tệ hơn trước đây.

Mặc dù còn bất đồng trong một số vấn đề như Ukraine và Venezuela, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đều chia sẻ mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai nước mặc dù hai bên đều chưa thể khẳng định Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có gặp nhau tại thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng tới hay không.

Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin./.