Người bị lũ cuốn là chị Hà Thị Chiều (SN 1995), ở thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, Yên Bái. Khoảng 15h30 chiều 25/7, chị Chiều qua đập tràn thôn Cây Mơ để mua thuốc cho con ốm, không may bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương và gia đình đã khẩn trương tìm kiếm, nhưng phải đến 22h cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi gặp nạn 3km.

mua lu o yen bai cuon troi 1 phu nu nhieu dia phuong bi ung ngap
Đường phố bị ngập trong nước.

Mưa to gây sạt lở đất còn làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà của ông Hoàng Văn Hương ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình. Ngoài ra, mưa lũ còn gây ngập úng, vùi lấp gần 24ha lúa ở thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, huyện Lục Yên; 3.600m2 ao cá của người dân bị tràn bờ, 1 con trâu bị sét đánh chết.

mua lu o yen bai cuon troi 1 phu nu nhieu dia phuong bi ung ngap
Nước ở các khe suối lên cao sau mưa to kéo dài.

Về cơ sở hạ tầng, có 2 cột điện ở huyện Yên Bình bị đổ; các tỉnh lộ 171, 172 và một số tuyến đường tại ở thành phố Yên Bái bị ngập. Hiện tại, mưa đã tạnh nên các tuyến đường trên đã thông đường.

Dự báo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn phức tạp, bên cạnh khắc phục hậu quả thiên tai, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang chỉ đạo các xã duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời ứng phó với thiên tai, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, nhằm giảm thiểu thiệt hại./.