Vào lúc 22h ngày hôm nay (17/9), MU sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford. Đây là trận đấu đánh dấu màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa Romelu Lukaku và Wayne Rooney.

mu everton ngay ve cua rooney
Wayne Rooney sẽ là tâm điểm trong cuộc đấu giữa MU và Everton vào lúc 22h hôm nay (17/9). (Ảnh: Getty)

Trong khi tân binh MU- Lukaku được sự hậu thuẫn của dàn tiền vệ chất lượng thì Rooney đang phải gồng gánh cả đoàn tàu Everton. Cụ thể nhất, 2 bàn thắng của Rooney vào lưới Stoke City và Man City, đó là những lần Everton duy nhất có điểm sau 4 vòng đấu vừa qua.

Tài năng của Wayne Rooney là không thể phủ nhận khi chính HLV Mourinho cũng không tin Romelu Lukaku có thể ghi được 253 bàn thắng cho MU như Rooney đã làm.

Ông nói: “Tôi không tin Lukaku có thể ghi nhiều bàn thắng cho MU như Wayne Rooney và lý do không phải bởi sự khác biệt về trình độ giữa hai người bọn họ”.

“Một phần Rooney đã gắn bó với MU 13 năm, bên cạnh đó Premier League giờ đã thay đổi rất khác khi các đội bóng đã dần biết cách phòng ngự chắc chắn hơn”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm.

Vào thời điểm hiện tại, thật khó có thể đánh bại MU khi "cỗ máy" của HLV Mourinho đang vận hành rất trơn tru. Điển hình, thầy trò HLV Mourinho đang bất bại sau 4 vòng đấu và giành được 10 điểm, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Man City 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trái ngược với MU, đội bóng của Rooney đã trải qua 3 trận không biết tới mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh 2017/2018 trong đó có 2 trận thua và 1 hoà.

Bên cạnh phong độ yếu kém, lịch sử cũng đang “ngoảnh mặt” với Everton khi trong 5 lần đối đầu gần nhất với MU, đội chủ sân Goodison Park chưa giành được chiến thắng nào.

Hiện tại, tổn thất lớn nhất của MU là chấn thương của Paul Pogba. Trong khi đó, Everton sẽ không có sự phục của hàng loạt các cầu thủ như Funes Mori, Ross Barkley, Coleman và Yannick Bolaise.

Quá khứ “ngoảnh mặt”, thiếu thốn lực lượng, liệu cựu đội trưởng MU- Rooney có thể giúp Everton có điểm khi rời sân Old Trafford? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút trên sân Old Trafford./.

Trường Giang/VOV.VN