Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mỗi đội sẽ có 8 trận thi đấu bao gồm lượt đi và lượt về. Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn khi trận ra quân để chinh phục giải đấu này phải đá trên sân khách mà đối thủ lại là "đại kình địch" ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan. Việc giành được 3 điểm ngay trận ra quân thực sự là mục tiêu không dễ dàng chút nào đối với thầy và trò HLV Park Hang Seo, đặc biệt là khi chúng ta vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất trong đội hình.

moi tran dau cua doi tuyen viet nam deu la mot mat mot con

"Vạn sự khởi đầu nan", đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm trên sân Thái Lan ở trận mở màn vào ngày 5/9, sau đó thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị để đón tiếp Malaysia trên sân nhà. Đây cũng là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm hi vọng có những thứ bậc tốt nhất ở bảng đấu được xem là "tử thần" khi các đội bóng trong khu vực đều đã quá hiểu nhau. Cả 4 đội là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia từ trước đến nay vẫn được xem là "tứ đại hào kiệt" ở khu vực Đông Nam Á, và chẳng ai dám xem một trong 4 đội chỉ là "kẻ lót đường".

Sau khi tiếp đón Malaysia, đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 ngày chuẩn bị để tiếp tục lên đường chinh chiến bằng chuyến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 15/10. Mặc dù Indonesia thất bại liên tiếp ở các giải đấu trong khu vực gần đây, nhưng họ vẫn là đội không dễ chơi chút nào với đội tuyển Việt Nam. Trong 5 trận đấu gần đây nhất với Indonesia, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận thắng, để hòa 2 trận và thua 2 trận. Indonesia cũng sẽ không ngán ngại gì nhà vô địch AFF Cup 2018 khi họ được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn khán giá trên sân.

moi tran dau cua doi tuyen viet nam deu la mot mat mot con
Đội tuyển Việt Nam đặt hết quyết tâm tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á để hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup tại Qatar

Sau 3 trận đầu tiên, Việt Nam có lợi thế được đá trên sân nhà 2 trận liên tiếp trong năm 2019, nhưng những đối thủ được gọi là khách của chúng ta lại là những người đang đặt mục tiêu tranh chấp ngôi đầu bảng đấu. Theo đó, ngày 14/11 Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 5 ngày sau đã phải gặp tiếp Thái Lan ở trận lượt về.

UAE mặc dù không hẳn mạnh hơn các đội ở nhóm hạt giống số 1 như Irac, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng đối thủ đến từ Tây Á này vẫn được xem là ứng cử viên số 1 của bảng G. Lợi thế duy nhất của Việt Nam trước UAE chính là... tâm lý, khi đội tuyển Rồng vàng đã từng hạ gục rất nhiều đối thủ khác cũng đến từ Tây Á như Syria, Jordan, Bahrain... Được đá trên sân nhà, có tâm lý tốt, lại dưới sự dẫn dắt của HLV "đa mưu túc trí" như ông Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vẫn được kỳ vọng giành ít nhất từ 1 đến 3 điểm cho trận đấu này.

Vấn đề còn lại là, chỉ 5 ngày sau đội tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán lần 2 với Thái Lan. Làm thế nào để đả bại được UAE nhưng vẫn giữ được lực lượng mạnh nhất, những cầu thủ chủ chốt nhất khỏi bị chấn thương hoặc dính thẻ không được thi đấu để tiếp Thái Lan vẫn là bài toán hết sức khó khăn của đội quân ông Park Hang Seo.

moi tran dau cua doi tuyen viet nam deu la mot mat mot con
Người hâm mộ Việt Nam vẫn tin tưởng vào tài năng của "thầy phù thủy" Park Hang Seo

Sau 5 trận ra quân năm 2019 ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta sẽ có đến 4 tháng nghỉ ngơi để tiếp tục công cuộc chinh phạt đấu trường tầm cỡ châu lục này. Mặc dù là trận thứ 6 của đội tuyển, nhưng đồng thời nó cũng là trận mở màn của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020 nhưng chúng ta lại làm khách trên sân Malaysia. Việt Nam có lợi thế khi 4 trận gần đây nhất chúng ta đã thắng 3, hòa 1. Mặc dù vậy, được thi đấu trên sân nhà, Malaysia luôn chứng tỏ sức mạnh của mình trước bất kỳ đối thủ nào đến từ Đông Nam Á.

Tiếp đó, trận được mong đợi nhất để Việt Nam giành được 3 điểm là chúng ta sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà vào ngày 4/6. Nói gì thì nói, "chảo lửa" Mỹ Đình với sự cổ động của hơn 4 vạn khán giả nhà luôn làm các đối thủ của chúng ta khiếp sợ.

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 cực kỳ khó khăn khi làm khách trên sân của đội tuyển UAE. Đây sẽ là chuyến đi được dự báo "lành ít dữ nhiều" cho mục tiêu giành được điểm số tốt nhất có thể để có vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 trước khi mơ đến ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới tại Qatar.

Và ngay từ bây giờ, để có thể bay cao, bay xa hơn ở giải đấu tầm cỡ thế giới, HLV Park Hang Seo và các học trò của mình chắc chắn sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận chiến "một mất một còn" trước mắt trên sân Thái Lan vào ngày 5/9 sắp tới.

Dù khó khăn đến cỡ nào đi nữa, nhưng tất cả người hâm mộ Việt Nam vẫn tin tưởng vào tài năng cầm quân của "thầy phù thủy" Park Hang Seo, người đã đem đến những chiến thắng vang dội cho đội tuyển trong suốt 2 năm qua.